Cần hơn 200 triệu USD để xử lý ô nhiễm dioxin

Thứ ba, 29/10/2013 23:29

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-10, tại Đồng Nai, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ 33) tổ chức Hội thảo truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống phơi nhiễm chất da cam.

Theo BCĐ 33, ở nước ta có 3 điểm nóng dioxin gồm: Sân bay Phù Cát, sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa. Trong đó, điểm nóng sân bay Phù Cát đã được xử lý bằng phương pháp chôn lấp an toàn. Tại sân bay Đà Nẵng, dự án xử lý cũng đang được triển khai và sẽ hoàn thành vào năm 2016.

Từ tháng 12-1969 đến 3-1970, tại sân bay Biên Hòa có ít nhất 4 sự cố gây chảy tràn 25.000 lít chất da cam và 2.500 lít chất trắng. Quy mô và mức độ ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa vì thế rất phức tạp cả theo bề rộng lẫn chiều sâu, trải rộng trên diện tích khoảng 25 ha. Đại diện BCĐ 33 khẳng định, đến năm 2020, Việt Nam sẽ xử lý xong 240.000m3 đất và trầm tích nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa với kinh phí khoảng 200 triệu USD.

T.N